Nhận diện tổn thương tâm lý của học sinh và kỹ năng ứng phó

Sáng 21/9, các thầy cô khối THPT tham gia chuyên đề “Nâng cao sức khỏe tâm thần cho học sinh”. Chương trình do phòng Tham vấn học đường MC tổ chức nhằm giúp các giáo viên nhận diện tổn thương tâm lý của học trò và có kỹ năng ứng phó phù hợp.

Mở đầu chuyên đề, các thầy cô sôi nổi chia sẻ góc nhìn của mình khi xem hình ảnh nhóm trẻ em tươi cười, nói: “Hello” được chiếu trên màn hình.

Thầy Chính Nghĩa (GV Lý) phân tích: “Qua ánh mắt, nụ cười và ngôn ngữ cơ thể của từng bé, tôi thấy các bạn ấy rất hạnh phúc”.

“Các con cũng mong muốn được đáp lại bằng nụ cười vui tươi từ những người khác”, cô Bùi Oanh (GV Toán) cho hay.

Ngay sau đó, cả khán phòng bỗng trầm lắng khi nghe chuyên gia tâm lý Thanh Hương chia sẻ hình ảnh trẻ em ngồi cô đơn một mình trong bóng tối, bị stress, vẻ mặt đượm buồn với ánh mắt cầu cứu…

Theo cô Thanh Hương, trong những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần học sinh đang gia tăng nhanh chóng như: stress, lo âu, trầm cảm, tự tử… Bởi vậy, bên cạnh bố mẹ, các thầy cô có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh thoát khỏi những vướng mắc về sức khỏe tâm thần.

“Các thầy cô quan sát trong môi trường học tập, phát hiện học sinh có những biểu hiện, dấu hiệu về sức khỏe tâm thần để kịp thời có kỹ năng ứng phó. Mặt khác, các thầy cô cũng kết nối với phòng Tham vấn học đường để có giải pháp hữu hiệu giúp học trò”, cô Thanh Hương cho biết.

Tại chuyên đề, các chuyên gia cũng phân tích nguyên nhân dẫn đến những tổn thương của học sinh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để nhận diện những vấn đề tâm lý thường gặp ở lứa tuổi này.

Thầy Đức Thắng (GV Hóa) nói: “Chương trình rất thiết thực và ý nghĩa, giúp tôi nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn về tầm quan trọng của việc nâng cao sức khỏe tâm thần cho học sinh, đặc biệt là vai trò của giáo viên trong vấn đề này. Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi cần luôn quan tâm, rà soát để phát hiện học sinh cần chăm sóc sức khỏe tâm thần”.

28

Tháng 3/2024

Thông báo ngày nhập học lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Thông báo ngày nhập học lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Thông báo ngày nhập học lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Thứ năm, 28 Tháng 3 2024 10:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo ngày nhập học lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình.
Xem thêm

28

Tháng 3/2024

Marie Curie là nơi đáng sống và làm việc

Marie Curie là nơi đáng sống và làm việc

Marie Curie là nơi đáng sống và làm việc

Thứ năm, 28 Tháng 3 2024 10:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Gần 27 năm gắn bó, cô Vũ Hồng (GV Toán) luôn xem mái trường Marie Curie là nơi để cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”.
Xem thêm

26

Tháng 3/2024

TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1: NGÀY HẠNH PHÚC

TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1: NGÀY HẠNH PHÚC

TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1: NGÀY HẠNH PHÚC

Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 00:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Háo hức, hồi hộp xen lẫn niềm vui là những cảm xúc không chỉ của các bạn nhỏ mà còn của phụ huynh đưa con tới trường Marie Curie - Mỹ Đình dự trải nghiệm vào lớp 1 trong ngày 24/3.
Xem thêm

24

Tháng 3/2024

MCER NHÍ ĐOẠT GIẢI CAO CUỘC THI ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH

MCER NHÍ ĐOẠT GIẢI CAO CUỘC THI ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH

MCER NHÍ ĐOẠT GIẢI CAO CUỘC THI ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH

Chủ nhật, 24 Tháng 3 2024 10:43 Viết bởi TRUONG MARIE
 Trong cuộc thi đọc sách tiếng Anh toàn quốc “Oxford Big Read 2024" do NXB ĐH Oxford tổ chức, các MC nhí đã "rinh" về thành tích ấn tượng: 1 bạn giành giải Nhì, 6 bạn thuộc tốp 10.
Xem thêm

22

Tháng 3/2024

Danh sách dự trải nghiệm vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Danh sách dự trải nghiệm vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Danh sách dự trải nghiệm vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2024 09:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo danh sách dự trải nghiệm vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình, diễn ra ngày 24/3/2024.
Xem thêm