Ấm áp Lễ hội bánh chưng khối Tiểu học

Từ 8h30 sáng 29/1, các MCer khối Tiểu học đã tíu tít gọi nhau xuống sảnh Piano và Nhà ăn để tham gia gói bánh chưng.

Cô Nguyễn Xuân Lan (Hiệu trưởng Tiểu học) cho biết: “Công tác chuẩn bị cho ngày hội rất chu đáo. Các cô chú Nhà ăn đã chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu. CMHS cũng rất hăng hái nhiệt tình, không quản trời lạnh đến trường chung vui cùng các con. Trong đó có nhiều ông bà dù tuổi đã cao nhưng vẫn quyết tâm đến trường, hòa chung không khí ấm áp của ngày hội gói bánh truyền thống dân tộc với cháu mình”.

Hôm nay, ông Nguyễn Đình Lân (ông của Nguyễn Minh Anh, 5M và Nguyễn Tuấn Minh, 4M) đến trường từ rất sớm. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn thoăn thoắt đôi tay cắt, gấp lá cho vợ mình (bà Nguyễn Thị Hiền) gói bánh. Đây là năm thứ hai ông bà tham gia Lễ hội bánh chưng của trường Marie Curie. Năm trước, một mình ông đã gói chục chiếc. "Tôi thấy công tác tổ chức lễ hội của nhà trường rất tốt và chu đáo" - ông Đình Lân chia sẻ.

Theo ông Đình Lân, trong cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình không có thời gian tổ chức việc gói bánh chưng tại nhà. Vì vậy, nhiều bạn nhỏ không biết gói bánh. Lễ hội này không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về truyền thống dân tộc, học được cách làm bánh mà còn rèn được tính đoàn kết, chia sẻ trong tập thể.

Sau 30 phút xoay sở, Riola Kevin Minh (5M) cũng hoàn thiện được chiếc bánh nhỏ xinh xinh. Cậu bạn chia sẻ, quê nội ở đất nước Philippines không có tục lệ gói bánh chưng vào ngày Tết. Tuy nhiên, do mẹ là người Việt nên bạn ấy đã nhiều lần được thưởng thức hương vị thơm ngon của bánh chưng và tự hỏi bằng cách nào mà người ta làm được loại bánh ngon đến thế. Từ khi vào học Marie Curie, cậu bạn đã có câu trả lời. Tại Lễ hội bánh chưng năm trước, do còn bỡ ngỡ nên Riola Kevin Minh gần như chỉ đứng xem mọi người làm. Năm nay, bạn ấy mạnh dạn khi tự tay gói bánh. Dù mất kha khá thời gian nhưng cuối cùng, cậu bạn cũng hoàn thành sản phẩm của mình.

Nguyễn Quang Minh (5M) đã có kinh nghiệm 2 năm gói bánh chưng. Năm nay, bạn ấy sẽ gói 2 chiếc để đem về biếu ông bà, bố mẹ. Theo Quang Minh, với hầu hết học sinh Tiểu học, công đoạn khó nhất là buộc lạt. Vì tay các bạn ấy còn yếu nên để buộc lạt cho chắc mà vẫn giữ được hình dạng của bánh không phải việc dễ. Do vậy, các thầy cô, các bậc ông bà, bố mẹ đã hỗ trợ các bạn bước này để có thể hoàn thiện sản phẩm.

Cô Phạm Thị Thêm (PCN lớp 2P2) cho biết: “Năm nay, lớp 2P2 gói tổng cộng 60 chiếc bánh. Trong đó, 30 chiếc to do thầy cô cùng CMHS gói. 30 chiếc nhỏ do học sinh gói. Để học sinh nào cũng được tận tay gói bánh hoàn thiện, người lớn sẽ chỉ bảo tỉ mỉ, kèm cặp từng bạn một. Bạn này gói xong thì sẽ tới lượt bạn khác”.

Theo cô Nguyễn Xuân Lan, năm nay, khối Tiểu học đông lớp hơn nên không khí Lễ hội bánh chưng cũng trở nên ấm áp và nhộn nhịp hơn.

Kế hoạch ban đầu, phải đến 12h việc gói bánh mới hoàn tất. Thế nhưng chưa tới 11h, nhiều bếp củi đã rực lửa hồng để luộc bánh. Khoảng 18h30, các MCer nhí đã được thưởng thức hương vị thơm ngon của miếng bánh chưng.

Bên cạnh hoạt động gói bánh chưng, học sinh Tiểu học còn háo hức tham gia vào những trận đấu kéo co vô cùng gay cấn diễn ra vào buổi chiều ngay tại sân trường. Buổi tối, các bạn ấy đã “chiêu đãi” ông bà, bố mẹ, thầy cô một bữa tiệc âm nhạc đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Những “nghệ sĩ nhí” đã đưa khán giả chu du khắp mọi miền Tổ quốc qua các bài hát, điệu múa đặc trưng cho mỗi vùng miền. Đó là điệu hát Then của người Tày, hay lời ca quan họ Bắc Ninh say đắm lòng người…


* Giải thưởng Văn nghệ:
- Giải Nhất: khối 4.
- Giải Nhì: khối 3; nhóm lớp 1P2, 1G, 1I.
- Giải Ba: nhóm lớp 1M1, 1M2, 1P1; nhóm lớp 2M1, 2M2, 2P1.
- Giải Triển vọng: khối 5; nhóm lớp 2G, 2I, 2P2.

* Giải thưởng Kéo co:
- Khối 1: giải Nhất: 1M1, giải Nhì: 1M2.
- Khối 2: giải Nhất: 2M2, giải Nhì: 2P1.
- Khối 3: giải Nhất: 3P, giải Nhì: 3G.
- Khối 4: giải Nhất: 4P, giải Nhì: 4M.
- Khối 5: giải Nhất: 5P, giải Nhì: 5I.

17

Tháng 4/2025

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Thứ năm, 17 Tháng 4 2025 16:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội), đã trân trọng tặng Chủ tịch nước Lương Cường bức ảnh đặc biệt chụp với 22 cháu Làng Nủ, những đứa trẻ sống sót sau trận lũ được ông nhận nuôi đến năm 18 tuổi.
Xem thêm

14

Tháng 4/2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ hai, 14 Tháng 4 2025 23:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo số 3 về tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2025 - 2026 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

14

Tháng 4/2025

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

Thứ hai, 14 Tháng 4 2025 22:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Việc góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình được nhiều người yêu thích: “Những chặng đường bụi bặm” và “Hoa sữa về trong gió” đã tiếp thêm động lực cho Đỗ Thế Gia Long (7G3) tự tin theo đuổi đam mê diễn xuất.
Xem thêm

13

Tháng 4/2025

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

Chủ nhật, 13 Tháng 4 2025 15:53 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 13/4, sân trường Marie Curie - Mỹ Đình trở nên sôi động và náo nhiệt khi diễn ra giải bóng rổ học sinh Quận Nam Từ Liêm năm học 2024 - 2025. Tại đây, 23 đội nam - nữ của các trường THCS đã cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn và ấn tượng.
Xem thêm

02

Tháng 4/2025

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

Thứ tư, 02 Tháng 4 2025 09:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Với chủ đề “Phương tiện giao tiếp trong tương lai”, các MCer 8I5 đã mô tả những công nghệ mà con người có thể sử dụng vào năm 2050 theo cách vô cùng thú vị.
Xem thêm