Tọa đàm “Cha mẹ đồng hành, con lớn khôn”

Sáng 23/11, tọa đàm “Cha mẹ đồng hành, con lớn khôn” đã diễn ra tại trường Marie Curie. Chương trình do tổ chức Good Neighbors Vietnam thực hiện với sự tham gia của các diễn giả: thầy Hiệu trưởng Xuân Khang, nghệ sĩ Xuân Bắc, cô Thu Trang (Trưởng phòng Tham vấn). Đặc biệt là sự góp mặt đông đảo của các bậc cha mẹ, thầy trò MC.

Tại buổi tọa đàm, các bậc cha mẹ đã có cơ hội lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm trong cách nuôi dạy con của nghệ sĩ Xuân Bắc và thầy Hiệu trưởng. Đồng thời, các bậc cha mẹ được chuyên gia tâm lý Thu Trang giải đáp những vướng mắc về các vấn đề liên quan đến con cái, nhất là những bạn ở lứa tuổi dậy thì.

Bằng chính những câu chuyện thực tiễn trong gia đình, môi trường giáo dục của các diễn giả, như: việc thầy Xuân Khang dạy các con cách quản lý tài chính hợp lý, dạy học trò ăn ngoan qua những vần thơ hay câu chuyện nghệ sĩ Xuân Bắc đàm phán, thuyết trình với con trong chuyện sử dụng tivi đúng giờ… Tất cả những điều đó đã giúp các bậc cha mẹ và thầy cô MC thấu hiểu cách đồng hành với các con phù hợp và hiệu quả nhất.

Theo các diễn giả, mỗi đứa trẻ sinh ra là một sự tuyệt vời của tạo hóa. Mỗi bạn nhỏ là một cá thể riêng biệt, không bạn nào lớn lên giống bạn nào. Vì thế, để đồng hành với con, các bậc cha mẹ trước hết hãy luôn yêu thương bằng trái tim, cảm xúc và dạy dỗ bằng khối óc, lý trí. Tiếp đến, hãy dành thời gian chất lượng nhiều nhất có thể ở bên con. Hãy học cách lắng nghe và trở thành điểm tựa để các con sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng. Hãy khoan đánh giá, phán xét hành vi của con mà hãy kiên nhẫn, bình tĩnh nghe con giải thích lý do.

Bất kỳ bậc làm cha mẹ nào khi sinh con ra đều mong muốn mang tới cho sinh linh bé nhỏ ấy những điều tốt đẹp nhất. Nhưng làm thế nào để ước mơ của bố mẹ không trở thành ước mơ của con. Làm sao con có thể thấu hiểu những nỗi vất vả của bố mẹ mà không cảm thấy áp lực… Tất cả những vướng mắc đó không thể giải quyết trong một hai ngày mà là cả một hành trình. Đồng hành với con là cách giúp con khôn lớn cả về thể xác và tâm hồn.

Cô Nguyễn Duyên (mẹ của Nhật Huy, 7P2) xúc động bày tỏ: “Buổi tọa đàm hôm nay rất ý nghĩa. Mỗi câu chuyện, chia sẻ của diễn giả đều giúp chúng tôi hiểu hơn về tâm sinh lý lứa tuổi của con cái. Những giải đáp của chuyên gia giúp tôi có được cái nhìn và định hướng tích cực, rõ ràng hơn trong việc đồng hành với con. Cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức buổi nói chuyện thú vị này”.

Phương Linh (7P4) chia sẻ: “Mình rất vui khi cùng mẹ tham gia chương trình. Mình hiểu rằng, để mẹ lắng nghe mình thì bản thân cần phải bày tỏ ý kiến một cách nghiêm túc. Mình cũng biết thêm rằng, ngoài bố mẹ, mình có thế tâm sự với thầy cô, các cô phòng Tham vấn nếu đang gặp phải những vấn đề khó khăn”.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm