Chỉ sau 1,5 tháng tự ôn luyện, Nguyễn Thế Lân (12A5) đã xuất sắc đạt 1.520 điểm SAT ngay lần thi đầu tiên. Trước đó, cậu cũng chinh phục 8.0 IELTS sau 6 tháng nỗ lực “cày”. Không chỉ vậy, cậu còn là 1 trong 5 học sinh giành học bổng giá trị tại một trường Đại học danh tiếng ở Phần Lan.
Lân cho biết, cậu nhận kết quả SAT vào giữa tháng 12/2025. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã xây dựng cho mình lịch ôn tập “cấp tốc” nhưng rất kỷ luật. Mỗi sáng trước khi đến trường, cậu dậy sớm để tranh thủ làm đề trên mạng internet.
“Buổi sáng, mình luyện khoảng 50 câu khó về đọc - hiểu (Hard Reading) từ “SAT Suite Question Bank”. Buổi chiều, mình xem thêm các “tip” trên YouTube, luyện khoảng 1 - 1,5 đề của “Bluebook Plus” và ghi chú các mẹo vào vở. Buổi tối trước lúc đi ngủ, mình tiếp tục luyện khoảng 10 câu đọc - hiểu để duy trì nhịp độ. Mình cũng thường in các đề từ “CrackSAT” để tranh thủ làm trên lớp”, cậu chia sẻ.

Theo Lân, phần khó nhất của SAT là Reading nên cậu tập trung luyện đề mỗi ngày. Còn với IELTS, để đạt mốc 8.0 sau 6 tháng, cậu đã nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt ở kỹ năng Writing, cậu đặt mục tiêu viết 1 bài/ngày trong suốt 3 tháng đầu. Cùng với đó, cậu tận dụng tài khoản từ “British Council” để luyện đọc và nghe; kết hợp học 1 - 1 kỹ năng viết, nói với giáo viên người Philippines trong 3 tháng.
Dù thời gian ôn luyện không nhiều và vẫn phải cân bằng với việc học trên lớp nhưng Lân không hề cảm thấy bị quá tải vì luôn có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể.
“Mình thường làm thử những bài kiểm tra để xác định khả năng của bản thân, sau đó dành khoảng 80% thời gian tập trung cải thiện những phần còn yếu. Đồng thời, mình luôn duy trì cố định lịch ôn tập và tuân thủ theo kế hoạch đề ra. Khi có thời gian rảnh, mình chủ động tự học và tự kiểm tra lại kiến thức”, Lân nói thêm.

Với thành tích học tập ấn tượng, dù không chủ đích “săn” học bổng nhưng Lân là một trong 5 học sinh xuất sắc nhận học bổng giá trị của ĐH Khoa học ứng dụng Haaga-Helia - một trong những ngôi trường hàng đầu tại Phần Lan, nổi bật về đào tạo lĩnh vực kinh doanh, quản lý du lịch - dịch vụ và nhà hàng - khách sạn, đúng với định hướng mà cậu theo đuổi.
“Học bổng của trường có 5 suất trị giá 50% học phí cho toàn khóa học 3,5 năm; gồm 3 suất mùa thu và 2 suất mùa hè. Học bổng tại châu Âu ngày càng cạnh tranh nên mình rất vui khi nhận được cơ hội này. Bên cạnh đó, niềm yêu thích châu Âu cũng là động lực khiến Phần Lan trở thành điểm đến lý tưởng cho hành trình học tập và khám phá thế giới của mình”, Lân bày tỏ.
Nhắn nhủ tới các bạn có ý định “săn” học bổng châu Âu, Lân nhấn mạnh việc xác định sớm ngành nghề và trường, đồng thời cần nộp hồ sơ ngay khi mở đơn. Theo cậu, không nhất thiết phải đăng ký nhiều trường, quan trọng là chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng thời điểm.

