Chỉ sau khoảng 4 tháng ôn luyện, Nguyễn Quang Dũng (11A1) đã xuất sắc đạt 8.5 IELTS với điểm tuyệt đối 9.0 ở 2 kỹ năng Listening và Reading, cùng 8.0 Speaking và 7.0 Writing.
Chia sẻ về kết quả này, Dũng cho biết: “Khi mới bắt đầu, trình độ của mình chỉ khoảng 7.5. Nhờ quá trình được rèn luyện bài bản các kỹ năng và tham gia nhiều buổi thi thử, mình đã nhanh chóng tiến bộ và vượt lên đạt mốc 8.5”.

Niềm yêu thích tiếng Anh của Dũng được hình thành từ rất sớm. Lúc 3 - 4 tuổi, cậu bắt đầu được tiếp xúc với ngôn ngữ này thông qua YouTube và những bộ phim nước ngoài. Chính nền tảng đó đã giúp việc học ngoại ngữ trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc đặt mục tiêu đạt 8.0 IELTS trở lên để tăng lợi thế ứng tuyển vào các trường ĐH càng khiến cậu có thêm quyết tâm và động lực ôn luyện.
Ngoài thời gian học ôn với thầy giáo, cậu duy trì thói quen tự học khoảng 2 tiếng/ngày tại nhà. Theo cậu, chìa khóa quan trọng là phải “đắm mình” trong môi trường sử dụng ngôn ngữ đó. “Mình cố gắng tiếp xúc hằng ngày với tiếng Anh bằng nhiều cách như: xem video, nghe nhạc hay xem phim. Điều này giúp mình dần hình thành phản xạ tự nhiên”, Dũng chia sẻ.

“Bật mí” về bí quyết đạt điểm cao ở 2 kỹ năng Listening và Reading, cậu nói: “Với Reading, mình tập trung vào việc xác định từ khóa trong câu hỏi và tìm thông tin tương ứng trong bài đọc, đồng thời giữ tập trung để vượt qua áp lực thời gian. Còn với Listening, nhờ thường xuyên xem phim và video nên mình không cần luyện quá nhiều kỹ năng nghe. Khi bị lỡ thông tin, mình sẽ suy luận dựa trên ngữ cảnh và cố nhớ lại để chọn đáp án phù hợp. Việc làm quen nhiều giọng cũng giúp mình tự tin hơn khi đi thi thi”.
Dũng cho rằng, người thi IELTS sẽ thấy khó nếu không thực sự hứng thú với tiếng Anh. Vì vậy, cậu luôn coi việc học IELTS là quá trình để củng cố và mở rộng vốn kiến thức sẵn có.
“Thành tích này là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian ôn luyện. Mình cảm ơn sự đồng hành của gia đình và thầy cô, đặc biệt là mẹ vì luôn ủng hộ và động viên mình trong suốt quá trình học”, Dũng chia sẻ thêm.

