5 bước hiệu quả để 'chinh phục' bài thi môn Sử

Bước 1: Đọc kỹ đề

Ngay sau khi nhận được đề thi bạn hãy đọc thật kỹ xác định yêu cầu của đề. Mỗi câu hỏi cần phải xác định rõ thời gian, không gian, trọng tâm câu hỏi nằm ở đâu. Nếu bạn bỏ qua bước đầu tiên quan trọng nhất này thì rất dễ bị lạc đề, cách làm bài không đúng so với kết quả.

Lấy ví dụ: "Anh/chị hãy trình tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 - 1920".

Với câu hỏi này bạn cần xác định thời gian là từ năm 1911 đến 1920, không gian là quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc tại các nước phương Tây. Trọng tâm là kết quả ý nghĩa của quá trình tìm đường cứu nước. Cũng chính nhờ điều này mà năm 1920 Bác đã tìm được con đường cứu nước vô cùng đúng đắn "Cách mạng vô sản" để giải phóng dân tộc.

Bước 2: Vạch đề cương sơ lược

Nhiều bạn thường cho rằng việc lập đề cương này không cần thiết, lại tốn một khoảng thời gian 5 đến 15 phút. Tuy nhiên theo những bạn có thành tích tốt trong học tập Sử thì công việc này lại vô cùng quan trọng. Có đề cương dàn ý đầy đủ sẽ giúp học sinh triển khai bài mạch lạc rõ ràng, không sợ bỏ sót ý, thiếu ý khi làm bài.

Bước 3: Phân chia thời gian hợp lý

Chúng ta nên phân phối thời gian một cách hợp lý, để đảm bảo bài thi làm đầy đủ các câu hỏi. Phương thức là lấy tổng thời gian thi để chia cho thang điểm 10. Ví dụ thời gian làm bài là 180 phút, lấy 160 phút chia cho thang điểm 10 ( dành 20 phút để viết đề cương sơ lược và đọc lại bài sau khi làm xong), như vậy mỗi điểm tương ứng với 16 phút. Từ đó bạn sẽ biết cách phân phối thời gian cho những câu hỏi khó, không quá sa đà vào các câu dễ...

Bước 4: Cách thức trình bày với mỗi loại câu hỏi

Đối với loại câu hỏi trình bày sự kiện (như thế nào), chúng ta phải trình bày theo thứ tự: hoàn cảnh, chủ trương, diễn biến, kết quả, ý nghĩa sự kiện.

Đối với câu hỏi nâng cao(tại sao như vậy), chúng ta nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc bộ môn: Trình bày tóm tắt sự kiện trước khi giải thích tại sao. Một bài viết như vậy thì mới đủ 2 phần: biết và thông hiểu lịch sử.

Thực ra môn Sử không khó, chỉ tại một số bạn chưa nắm rõ được phương pháp làm bài, cách tiếp cận vấn đề sao cho hợp lý nên thường lúng túng và không biết cách xử lý được tốt câu hỏi vào bài viết.

Bước 5: Một bài viết Sử giống 100% một bài viết Văn

Nhiều bạn thường thắc mắc về cách trình bày một bài thi môn Sử. Đôi khi cũng có những bạn chọn phương thức... gạch đầu dòng. Nên lưu ý, một bài viết Sử không được phép gạch đầu dòng (ngoại trừ những số liệu thích hợp hay khi cần thể hiện điều gì đó một cách trực quan sinh động).

Thêm một điều nữa cần phải nhớ đó là khi làm một bài Sử cũng rất cần có ba phần: Mở bài, thân bài, kết luận giống y như môn Văn. Phần mở bài thường gắn với hoàn cảnh của sự kiện cần phân tích. Thân bài cần phải thể hiện được những yêu cầu mà đề bài ra. Kết bài sẽ là phần kết quả, ý nghĩa, hậu quả hoặc hệ quả.

Hy vọng rằng với 5 bước tiếp cận đề thi Sử, các bạn sẽ làm bài thi thật tốt để có thể giành được số điểm cao, đỗ vào ngôi trường Đại học mình mơ ước nhé!

Theo tiin.vn

02

Tháng 2/2026

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

Thứ hai, 02 Tháng 2 2026 09:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo số 2 về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp Mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026 - 2027 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

02

Tháng 2/2026

TỐP NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HỆ SONG NGỮ VIỆT NAM - OXFORD CẤP THCS TẠI TRƯỜNG MARIE CURIE, HÀ NỘI

TỐP NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HỆ SONG NGỮ VIỆT NAM - OXFORD CẤP THCS TẠI TRƯỜNG MARIE CURIE, HÀ NỘI

TỐP NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HỆ SONG NGỮ VIỆT NAM - OXFORD CẤP THCS TẠI TRƯỜNG MARIE CURIE, HÀ NỘI

Thứ hai, 02 Tháng 2 2026 09:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Chương trình quốc tế Oxford (Oxford International Curriculum) bậc THCS tại trường Marie Curie là chương trình học được xây dựng theo chuẩn giáo dục Vương quốc Anh dành cho học sinh 11 - 14 tuổi; giúp phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và tư duy toàn cầu. Với triết lý "The Joy of Learning" (Niềm vui học tập), chương trình khơi dậy sự tò mò, sáng tạo và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho kỳ thi: iGCSE, AS, A-level.
Xem thêm

31

Tháng 1/2026

THPT | GỠ “NÚT THẮT” ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ

THPT | GỠ “NÚT THẮT” ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ

THPT | GỠ “NÚT THẮT” ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ

Thứ bảy, 31 Tháng 1 2026 16:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 31/1, tại trường Marie Curie, đông đảo thầy cô giáo trong cụm trường THPT số 7 đã tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên môn Lịch sử với chủ đề “Hướng dẫn ôn - luyện thi tốt nghiệp THPT” dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng - Giảng viên cao cấp khoa Lịch sử, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Xem thêm

29

Tháng 1/2026

GIÁO VIÊN MC THAM GIA HỘI THẢO ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI ĐẠI HỌC FULBRIGHT

GIÁO VIÊN MC THAM GIA HỘI THẢO ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI ĐẠI HỌC FULBRIGHT

GIÁO VIÊN MC THAM GIA HỘI THẢO ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI ĐẠI HỌC FULBRIGHT

Thứ năm, 29 Tháng 1 2026 15:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong 2 ngày 24 - 25/1, các giáo viên MC đã tham gia chương trình đào tạo thực hành PEN (Pioneering Educators Network) 2026 với chủ đề “Ươm dưỡng bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên AI” do ĐH Fulbright Việt Nam phối hợp với Quỹ phát triển giáo dục IEG tổ chức.
Xem thêm

29

Tháng 1/2026

Thực đơn tháng 02/2026

Thực đơn tháng 02/2026

Thực đơn tháng 02/2026

Thứ năm, 29 Tháng 1 2026 15:00 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 02/2026 của khối MG, TH và THCS.
Xem thêm