Áp dụng công nghệ hiện đại vào chuyên đề Toán

Sáng 3/2, tiết dạy chuyên đề Toán của thầy Vũ Hoàng khiến "cư dân" 7I3 rất thích thú, hào hứng. Có mặt tại buổi chuyên đề này, các giáo viên Toán đến từ nhiều trường trong quận Nam Từ Liêm ấn tượng với phong thái, cách dạy sáng tạo khi áp dụng công nghệ vào bài giảng của thầy Hoàng; cũng như sự sôi nổi, tích cực tham gia tiết học của các MCer.

Nội dung bài giảng chuyên đề của thầy Vũ Hoàng truyền tải đến học sinh là về tam giác cân. Không chỉ đưa ra các kiến thức một cách dễ hiểu với những hình ảnh minh họa trên slide, thầy Hoàng còn tạo ra nhiều hoạt động thú vị, cuốn hút cho học trò. Ví dụ: đưa ra những vật dụng, đồ vật xung quanh là tam giác cân; bài toán liên hệ thực tế; trò chơi tư duy Quizizz, xếp tam giác bằng giấy…

Trong buổi học, MCer không chỉ được khuyến khích bày tỏ ý kiến, tư duy độc lập mà còn tăng tương tác làm việc nhóm thông qua nhiều hoạt động. Đặc biệt, khi đến với trò chơi Quizizz, các bạn đều rất mong chờ. Thầy Hoàng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào “game”, khiến học trò hào hứng hơn.

Mỗi bạn sẽ được nhận tờ giấy có mã QR. Sau khi thầy đọc câu hỏi, các bạn giơ đáp án của mình. Việc áp dụng công nghệ vào bài giảng giúp thầy nhanh chóng nắm bắt câu trả lời của từng bạn để biết tỷ lệ đúng - sai, đồng thời có thể nhận xét, chữa bài ngay trên đó.

Ngoài ra, thầy còn tổ chức cho các nhóm thi xếp các hình tam giác theo yêu cầu. Trong vòng 3 phút, với khả năng phối hợp làm việc ăn ý, 4 đội đã chinh phục được lời “thách đố” của thầy Hoàng.

Hồng Minh (7I3) cho rằng, tiết học rất thú vị, sôi nổi và có nhiều hoạt động cuốn hút; giúp cả lớp thấy môn Toán không còn “khó nhằn”.

“Chúng mình nhận ra, cuộc sống có nhiều mối liên hệ với Toán học. Ví dụ các tam giác cân như: khối rubik, biển báo, khăn quàng đỏ, mái nhà… Thầy Hoàng chính là người truyền động lực và khiến mình không còn sợ môn Toán nữa. Năm lớp 6, nhờ cách dạy tận tình, thú vị của thầy và việc chủ động hỏi thầy phần kiến thức chưa hiểu rõ, mình đã học tốt hơn và đạt 9,7 điểm tổng kết môn Toán. Thầy không chỉ nhiệt tình mà còn vui tính, hài hước. Vì thế, tiết học Toán đối với chúng mình luôn thú vị, vui vẻ”, cô bạn nói.

Tiết dạy chuyên đề đã nhận được nhiều lời khen, đánh giá tích cực từ các giáo viên Toán đến từ nhiều trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm: phong thái giảng dạy ấn tượng; giáo án chi tiết, chu đáo; học sinh thông minh, tích cực tương tác; mạch bài logic, nhiều hoạt động phát huy được năng lực sáng tạo của học sinh…

Cô Diệu Linh (GV trường SenTia) ấn tượng với việc sử dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Cô nói: “Chúng tôi sẽ học hỏi, vận dụng điều này cho học sinh trường mình để các con hào hứng tiếp thu kiến thức và tiết dạy đạt hiệu quả hơn”.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm