Vui hội sáng tạo khoa học STEM

Ngày 18/12, các MCer nhí hào hứng tham gia ngày hội STEM do nhà trường phối hợp với Học viện Khoa học sáng tạo GSJ tổ chức. 

Trước đó, tại mỗi lớp, các bạn đã được làm bài thi trắc nghiệm về hiểu biết khoa học để tìm ra các ứng viên xuất sắc tranh tài lắp ráp và vận hành bộ học cụ thực hành khoa học ở vòng Chung kết.

 

Mỗi khối tiến hành lắp một mô hình. Nếu khối 3, 4 làm mô hình Vệ tinh; khối 5 thử sức với mô hình Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời thì khối 1, 2 thi tài ở mô hình con công phát sáng. Trong vòng 20 phút, các đội phải tự lắp ráp, vận hành sao cho mô hình hoạt động được. Còn các khán giả sẽ thi giải câu đố ở nhiều lĩnh vực như: Toán học, Tiếng Việt, Lịch sử, Khoa học… để “rinh” về những phần quà thú vị. 

 

Bảo Trân (4M2) rất vui khi nhóm hoàn thành phần thi trước tiên và giành giải Nhất. Cô bạn nói: “Chương trình rất bổ ích! Chúng tớ đã đọc kỹ hướng dẫn và phân công nhau lắp ghép. STEM không khó như tớ tưởng nhưng trong quá trình làm, phải thật cẩn thận để lắp đúng mô hình và hoạt động được. Tớ mong có thêm nhiều chương trình khoa học hấp dẫn như vậy để vừa học vừa chơi”.

 

Cô Trần Miền (GVCN 2I) cho biết: “Buổi trải nghiệm thật hay! Các con được thực hành, còn các cô được thử tài nhanh trí. Những bộ học cụ độc đáo này sẽ giúp các con trau dồi khả năng sáng tạo, rèn tính tư duy và bồi đắp thêm lòng kiên nhẫn. Cảm ơn nhà trường và Học viện GSJ đã mang tới cho cô trò giờ ngoại khóa ý nghĩa!”.

Theo cô Thúy Nga (Giám đốc Học viện GSJ), những hoạt động trong ngày hội STEM nhằm đem đến sân chơi khoa học lý thú cho các MCer. 

Với khối 1 và 2, kết thúc chương trình, các bạn biết cách đọc hướng dẫn, lắp ráp phần gỗ và bóng đèn để tạo ra sản phẩm “Đuôi công rực rỡ”; hiểu hơn về sự truyền ánh sáng trong sợi cáp quang.

 

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, các học sinh khối 3, 4 và 5 biết lắp ráp, bắt vít, nối mạch điện; hiểu về sự chuyển động của vệ tinh, Mặt trăng quanh Trái đất, cũng như của Trái đất quanh Mặt trời. 

“Học trò MC rất hứng thú và tích cực tham gia trải nghiệm. Các bạn không chỉ học được những kiến thức khoa học bổ ích mà còn được rèn kỹ năng làm việc nhóm, sự khéo léo và tính kiên trì”, cô Thúy Nga chia sẻ.

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 09:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 24/4, các MCer 10M4, 10M5 hồ hởi tham dự chương trình giao lưu và ra mắt sách “Con đường văn sĩ” - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tại NXB Kim Đồng.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 08:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 5/2024 của khối TH - THCS.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm