Vượt qua hơn 800 ý tưởng khởi nghiệp trên cả nước, nhóm học sinh THCS - Mỹ Đình đã xuất sắc giành giải Nhất cấp Thành phố và giải Nhì cấp Quốc gia tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 8” với dự án “AROMEC” - mô hình tự động hóa trong cấp phát và quản lý dịch vụ dược phẩm.
“SV.STARTUP 2026” lựa chọn 135 dự án tiêu biểu vào vòng Chung kết, diễn ra từ 17 - 19/4 tại Học viện Ngân hàng. THCS Marie Curie là một trong 7 đại diện của Hà Nội góp mặt, mang đến giải pháp tối ưu quy trình vận hành trong lĩnh vực dược phẩm - một bài toán gắn với thực tiễn đời sống hiện đại.

Dự án “AROMEC” không chỉ gây ấn tượng bởi tính độc đáo mà còn thể hiện sự đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu và triển khai. Nhóm học sinh đã cho thấy tư duy hệ thống, cách tiếp cận vấn đề rõ ràng cùng định hướng ứng dụng cụ thể.
Khi trình bày trước Hội đồng giám khảo, các thành viên đã thể hiện phong thái tự tin, lập luận mạch lạc. Nội dung thuyết trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, làm nổi bật tính khả thi và tiềm năng phát triển của dự án. Đặc biệt, ở phần hỏi - đáp, nhóm xử lý linh hoạt các tình huống, thể hiện khả năng phản biện sắc sảo và sự hiểu biết sâu sắc về sản phẩm.
Chia sẻ về hành trình dự thi, Ngọc Khuê (9P2, Trưởng nhóm) cho biết: “Dự án “AROMEC” được phát triển như một hệ thống cấp phát thuốc tự động thông minh, ứng dụng công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Hệ thống có khả năng đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối trong quá trình cấp phát thuốc, đồng thời nhận diện và cảnh báo các trường hợp thuốc không đạt chất lượng, thuốc giả hoặc thuốc quá hạn sử dụng. Những lợi ích thiết thực mà “AROMEC” mang lại là giúp giảm tải công việc cho dược sĩ, hạn chế tối đa sai sót, nâng cao mức độ an toàn cho bệnh nhân; đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành y tế tại Việt Nam. “AROMEC” không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là một giải pháp hướng tới chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong tương lai, nhóm mình hy vọng dự án sẽ tiếp tục được phát triển và ứng dụng rộng rãi, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực cho hệ thống y tế nước nhà”.

Là người trực tiếp đồng hành và hướng dẫn nhóm học sinh, cô Mỹ Hạnh (GV GDCD) nhận định: “Đây thực sự là một hành trình đầy cảm xúc. Tôi vẫn nhớ như in những hôm Chủ nhật, cô trò cùng đi thực tế tại các bệnh viện như: Bạch Mai, ĐH Y Hà Nội để thu thập tư liệu rồi những đêm miệt mài họp nhóm để trao đổi, thảo luận nhằm hoàn thiện ý tưởng. Chính những khoảnh khắc ấy khiến tôi càng thấm thía rằng, không có “trái ngọt” nào mà không trải qua quá trình nỗ lực, kiên trì và vượt qua thử thách.
Khi dự án “AROMEC” đoạt giải Nhất cấp Thành phố và giải Nhì Quốc gia, cô trò chúng tôi thực sự vỡ òa trong hạnh phúc. Qua hành trình này, tôi càng tự hào về thế hệ học sinh trong thời đại công nghệ số: không chỉ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm mà còn có tinh thần nghiên cứu nghiêm túc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng”.

