MCer nói không với nylon

Cộng đồng MC đã có một ngày trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia lễ phát động chiến dịch “Nylon là không phong cách” nằm trong khuôn khổ tuần lễ “Green Destination” tại trường Marie Curie.

Chiều 10/10, chiến dịch “Nylon là không phong cách” thuộc dự án "I will if you will 2016" đã chính thức khởi động. Tại buổi lễ phát động, MCer được tìm hiểu về tác hại của việc sử dụng túi nylon, tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”, chiêm ngưỡng bộ sưu tập thời trang tái chế và “quẩy” hết mình cùng ca sỹ trẻ Lynk Lee.

Không chỉ biết thêm về thực trạng sử dụng túi nylon, đồ tái chế, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, các bạn còn có khoảng thời gian thoải mái và đáng nhớ.

Đức Hiếu (9E2) rất thích thú với chuỗi hoạt động này. Cậu bạn chia sẻ, chương trình này mang ý nghĩa lớn; nhất là khi rất nhiều người hiện sử dụng túi nylon, trong khi nó phải mất 500 - 1.000 năm để phân hủy.

Nếu chúng ta không hạn chế việc dùng túi nylon thì môi trường sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Chúng mình rất mong chờ tham gia chương trình này vì được góp sức để tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng chung tay bảo vệ môi trường”, cậu bạn chia sẻ.

Bảo Ngọc (9E2) rất quan tâm đến chiến dịch này bởi đây là hoạt động giúp MCer nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Theo tìm hiểu của Bảo Ngọc, không khí, đất đai và nguồn nước đang dần bị ô nhiễm… Chính vì thế, việc bảo vệ là rất cần thiết.

Những người xung quanh mình sử dụng túi nylon quá nhiều dù điều đó không hề tốt cho môi trường. Mình rất buồn khi thấy nhiều người ném túi nylon xuống hồ, lòng đường... Vì vậy, thông qua chương trình này, mình hy vọng, mỗi MCer sẽ góp phần bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế dùng túi nylon, tận dụng đồ tái chế như: chai, lọ, giấy… và tuyên truyền người khác cùng hành động để Hà Nội xanh, sạch hơn”, Bảo Ngọc nói.

Tuần lễ “Green Destination” tại MC diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 15/10 bao gồm các hoạt động thú vị như: Ngày không túi nylon, bán các sản phẩm gây quỹ, thu gom quần áo cũ cho trẻ em nghèo, làm đồ tái chế, chụp ảnh cùng bảng thách thức, hoạt động đem giấy vụn đổi lấy cây xanh…

Với sự quan tâm rất lớn dành cho chương trình, chắc chắn “cư dân” MC sẽ không thể ngồi yên và cùng chung tay bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm