Kịch tính Chung kết giải bóng mùa thu Tiểu học

Trận Chung kết giải bóng đá nam, bóng ném nữ Tiểu học diễn ra hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng. Các cầu thủ nhí đã cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn.

* Bóng đá nam:

Mở màn Chung kết giải bóng đá nam Tiểu học ngày 31/10 là cuộc so tài giữa hai đội 5G và 4P2. Với những pha phối hợp ăn ý, nhanh nhẹn cùng lối chơi thu hút, các cầu thủ khiến khán giả hào hứng theo dõi trận đấu từ khi nhập cuộc đến màn rượt đuổi tỷ số lúc cuối trận. Sau hai hiệp đấu chính thức, hai đội bước vào lượt đá penalty “cân não”. Cuối cùng, nhờ bản lĩnh thi đấu, “đàn anh” 5G đã giành chiến thắng trước 4P2. 

Lê Minh - tiền đạo xuất sắc của 4P2 cho biết: “Đội mình đã thi đấu hết sức, chỉ hơi buồn vì bước vào lượt đá penalty lại thiếu may mắn. Năm sau, chúng mình sẽ cố gắng nhiều hơn”.

Trận thứ hai, các cầu thủ 2M1 “lội ngược dòng” thành công và giành cúp Vàng mặc dù lúc đầu để 2P2 dẫn với tỷ số 1 - 0. Cô Minh Tâm (mẹ của Đức Huy, 2M1) chia sẻ: “Ngay sau khi đội bạn ghi bàn thắng trước, cô lo các bạn mất bình tĩnh. Nhưng các bạn ấy đã thi đấu quyết tâm để gỡ lại và vươn lên dẫn trước. Ở ngoài sân xem các bạn thi đấu mà cô còn thấy rất hồi hộp, thót tim”.

Chơi “cân sức, cân tài”, nhập cuộc với tinh thần “thắng không kiêu, thua không nản”, các cầu thủ tí hon khối 1 nhận được tình cảm yêu mến, động viên rất nhiều của khán giả. Mặc dù trời mưa nhỏ nhưng các bạn vẫn thi đấu hết mình. Với lợi thế về sức khỏe và lối chơi ăn ý, 1G đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6 - 2. 

Nhận xét về đội 1G, cô Dung (Trưởng bộ môn Thể dục) cho biết, ở vòng bảng, các bạn chơi nỗ lực, phối hợp đồng đội rất tốt, biết quan sát chạy chỗ và chuyền bóng tốt. Khi luyện tập, các bạn rất nghiêm túc, say mê, nhiều lúc hết giờ nhưng vẫn đòi tập thêm.

Kết quả:
- Giải Nhất: 1G, 2M1, 3M2, 5G
- Giải Nhì: 1P2, 2P2, 3P1, 4P2
- Quả bóng Vàng: Mạnh Hùng (1G), Minh Nghĩa (2M1), Nam Cường (3M2), Tiến Vũ (4P2)

 

* Bóng ném nữ:

Các trận Chung kết bóng ném nữ Tiểu học diễn ra ngày 1/11 vô cùng gay cấn, bất ngờ, khiến khán giả đứng ngồi không yên. Mở đầu là trận tranh tài giữa 1P2 và 1M1. Mặc dù các cô gái 1M1 được đánh giá chơi tốt hơn và có phong độ ổn định hơn từ đầu mùa giải nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước chiến thuật thi đấu thông minh của 1P2. Cuối cùng, 1P2 giành chiến thắng với tỷ số 4 - 2. 

Cuộc so tài giữa 2M2 với 2P2 (bảng khối 2) và 4G - 5P (bảng khối 4, 5) đã đem đến cho khán giả trận đấu đẹp mắt. 

Đặc biệt, trận đấu được đánh giá gay cấn nhất chính là cuộc đối đầu giữa 3M2 và 3M1. Hai đội chơi sắc nét, liên tục rượt đuổi tỷ số, tạo nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Đây thực sự là một trận đấu đáng xem, hồi hộp đến phút cuối cùng, đặc biệt khi tỷ số được san bằng 3 - 3, cả sân cỏ vỡ òa. Ngoài Linh Chi là điểm sáng, cầu thủ nổi bật trên sân với lối chơi thông minh, ném bóng cực mạnh thì 3M1 còn có thủ môn “siêu đẳng” với bước chạy thần tốc Hà Anh, “cây chuyền bóng” khéo léo Nguyệt Linh, Phương Anh. 

Sau phút thi đấu chính thức, để phân thắng bại, hai đội bước vào lượt ném “cân não”. Sau ba lượt ném, Ban tổ chức mới tìm ra chủ nhân của cúp Vàng - 3M2.

Kết quả:
- Giải Nhất: 1P2, 2M2, 3M2, 5P
- Giải Nhì: 1M1, 2P2, 3M1, 4G
- Quả bóng Vàng: Hà My (1M1, 25 bàn), Quỳnh Anh (2P2, 14 bàn), Linh Chi (3M1, 23 bàn), Khánh Trân (5P, 25 bàn).

Các bạn Tiểu học thực sự rất cố gắng, chăm chỉ luyện tập, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội. Trận Chung kết gay cấn từ đầu đến cuối khi các đội liên tục giằng co tỷ số”, cô Dung chia sẻ.

Theo đánh giá của cô Dung, chất lượng giải đấu năm nay cao, gay cấn từ vòng bảng. Các lớp đều đầu tư tập luyện, quyết tâm thi đấu và có niềm say mê với trái bóng. Thậm chí, những cầu thủ tí hon khối 1, dù mới làm quen với trái bóng, ban đầu còn nhút nhát, sợ va chạm nhưng đã cố gắng từng ngày, chơi rất hăng hái. Ngay từ vòng bảng, các trận đấu rất căng thẳng; các cầu thủ rất bản lĩnh và thể hiện tinh thần thi đấu hết mình.

26

Tháng 4/2024

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 15:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 24/4, các MCer 10M4, 10M5 hồ hởi tham dự chương trình giao lưu và ra mắt sách “Con đường văn sĩ” - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tại NXB Kim Đồng.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm