Tùng Dương - Người truyền cảm hứng âm nhạc

Là người mang dòng nhạc EDM tới gần hơn với cộng đồng MC, Nguyễn Thanh Tùng Dương (CHS I4, 11 - 14) đã có những chia sẻ chân thành về DJ - nghề có sức hút lớn trong giới trẻ hiện nay.

Nhiệt huyết của người trẻ

Tùng Dương làm quen với DJ từ giữa năm lớp 12, khi nghề DJ bắt đầu thăng hoa tại Việt Nam. “Sau những lần tự mày mò trên mạng Internet, mình rất thích dòng nhạc điện tử và đam mê nó từ lúc nào không hay. Một ngày, mình đang ngồi tìm nhạc trong một quán cà phê - nơi giao lưu của các bạn yêu thích EDM thì gặp được anh chủ. Anh thấy mình nhiệt huyết và có tố chất nên gợi ý mình đi học một cách bài bản. Mình quyết định theo học anh một thời gian để tích lũy kiến thức cơ bản”, cậu bạn cho biết.

Trong chương trình prom dành cho MCer 12, Tùng Dương đã có dịp ra mắt khán giả. Thật may là lần xuất hiện đó của cậu bạn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người! Cậu bạn kể rằng: “Sau đêm diễn ấy, nhiều bạn cảm thấy chưa “đã” nên chúng mình mạnh dạn tổ chức thêm một đêm nhạc mang tên “Marie Curie Summer Madness” dành cho học sinh của một số trường THPT. Đó cũng là lần đầu mình đảm nhận vai trò DJ chính tại một câu lạc bộ (CLB). Chương trình tạo được tiếng vang nhất định và là bước đệm để mình tiến xa hơn với nghề DJ”.

Thời gian đầu đi làm, khó khăn lớn nhất mà Tùng Dương phải đối mặt là thích nghi với môi trường làm việc tại các CLB. Lúc ấy, cậu bạn thường chơi nhạc theo bản năng, sở thích của bản thân, chứ chưa biết cách nắm bắt nhu cầu của khách. Nhưng sau đó, cậu bạn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như cách gây ấn tượng hay “đánh trúng” thị hiếu âm nhạc của từng người nghe.

Ngày đầu làm DJ chuyên nghiệp

Sau một năm rong ruổi các CLB nhỏ, nhờ người quen giới thiệu, Tùng Dương tới thử việc một tại CLB có tiếng ở Hà Nội. Cảm giác đầu tiên của cậu bạn khi một mình đứng trên sân khấu hào nhoáng là sự choáng ngợp trước các trang thiết bị hiện đại, hệ thống âm thanh “khủng” và số lượng khách hàng đông nghịt.

Mình căng thẳng vì lo làm hỏng việc. Hôm ấy, mình chơi nhạc với tất cả nhiệt huyết và “bung” ra hết những gì mình có. Kết quả, các vị khách rất ủng hộ mình, còn anh chủ CLB khen ngợi: “Em chơi hay đấy!”. Tới giờ, mình đã gắn bó với nơi ấy gần hai năm.

Hiện tại, mình chuyển hướng sang làm nhà sản xuất dòng nhạc điện tử và nhận phối nhạc cho các ca sỹ. Gần đây, mình hợp tác với Phùng Khánh Linh (The Voice) sản xuất một tác phẩm mới, dự kiến ra mắt vào tháng 12/2016”, Tùng Dương chia sẻ.

Sự khốc liệt của nghề

Nhiều người cho rằng, DJ là một nghề… nhàn nhã vì chỉ cần xoay đĩa và chỉnh mixer lên - xuống. Tuy nhiên, để có thể chơi nhạc một cách hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, mỗi DJ phải trải qua quá trình học tập và tự rèn luyện gian khổ mỗi ngày. Ngoài ra, nghề này đòi hỏi rất cao sự nhạy bén trong việc nắm bắt thị hiếu, tâm lý của từng đối tượng khách hàng để có thể lựa chọn loại nhạc chơi cho phù hợp.

Do thời gian làm việc chủ yếu vào buổi tối nên cuộc sống thường ngày của Tùng Dương cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Để làm chủ được các thiết bị điện tử phức tạp, cậu bạn phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu tìm tòi. Hơn nữa, số tiền đầu tư cho việc mua sắm các trang thiết bị, phụ kiện đi kèm rồi đi học một cách bài bản không hề rẻ chút nào.

DJ lại là nghề có khả năng bị đào thảo rất cao. Từ khi EMD trở nên thịnh hành ở Việt Nam, rất đông người đổ xô đi làm nghề. Thậm chí, nhiều CLB không chú trọng chất lượng mà chỉ xem DJ là một chiêu trò để thu hút khách nên dễ dãi trong việc lựa chọn người chơi nhạc. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu của chủ quán hay không làm khách cảm thấy hài lòng thì sẽ mất việc ngay lập tức.

Cùng với đó, tuổi nghề cho công việc DJ khá thấp rồi môi trường làm việc có nhiều cám dỗ. Cuối cùng, thu nhập không “khủng” như nhiều người nghĩ. Tại Hà Nội, các CLB nhỏ chỉ trả 170K cho 1,5 tiếng chơi nhạc. Có thể thấy, mức thù lao này chưa xứng đáng với những gì DJ bỏ ra, từ đầu tư hình ảnh trên sân khấu, trang thiết bị đến mua nhạc bản quyền, chất lượng cao để sử dụng.

Tuy nhiên, mình có rất nhiều kỷ niệm vui, đáng nhớ khi làm công việc DJ. Vào dịp Tết Nguyên đán, việc đón Giao thừa cùng mọi người tại CLB là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Quan trọng hơn cả, mình đã được sống hết mình với đam mê dành cho nghề DJ.

*Bài viết trích đăng từ MCer Link 26

26

Tháng 4/2024

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 15:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 24/4, các MCer 10M4, 10M5 hồ hởi tham dự chương trình giao lưu và ra mắt sách “Con đường văn sĩ” - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tại NXB Kim Đồng.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm