Marie Curie (1867 - 1934) - Giải Nobel (1903 và 1911).
Pierre Curie (1859 - 1906) - Giải Nobel (1903), chồng Bà Marie Curie.
Irene Curie (1897 - 1956) - Giải Nobel (1935), con gái Bà Marie Curie.
Frederic Joliot (1900 - 1958) - Giải Nobel (1935), con rể Bà Marie Curie.
Logo của Trường được hình thành từ bốn chữ cái: M, P, G và I là tên của bốn nhà bác học vĩ đại của thế giới trong cùng gia đình của Bà Marie Curie.
Tên của các nhà bác học nói trên đã được đặt cho tên Trường, tên lớp của Trường ta từ ngày thành lập. Các chữ cái: M, P, G, I tạo thành “Tháp ngà” trên nền cờ Tổ quốc Việt Nam. Điều đó nói lên ước vọng các thế hệ học sinh Marie Curie noi gương các nhà bác học vĩ đại của nhân loại xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thế giới hòa bình.
Logo của Trường do một học sinh lớp 12 sáng tạo, đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ Logo nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Trường Marie Curie (1992 - 1997). Học sinh đó nay đã là một kiến trúc sư.