Chinh phục các loại câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi

Đề thi trắc nghiệm khách quan thường sử dụng một số loại câu hỏi sau:

- Câu hỏi nhiều lựa chọn: Đây là loại câu hỏi thường sử dụng nhất.

- Câu trả lời đúng cho từng câu hỏi được lựa chọn từ nhiều phương án (thông thường có 4 phương án).

- Câu hỏi ghép đôi: Là loại câu hỏi gồm 1 dãy các phương án lựa chọn được dùng để trả lời hoặc để gắn kết với một trong các câu hỏi khác (còn gọi là câu hỏi kết cột, kết nối).

- Câu hỏi đúng - sai: Đây là loại câu hỏi chỉ có 2 cách lựa chọn.

- Câu hỏi điền khuyết: Trong câu hỏi này phải điền một từ hay liệt kê các sự việc hoặc nhiều từ hay nhiều sự việc.

- Câu nhiễu: Các phương án lựa chọn sai của câu hỏi trong đề thi.

Đề thi trắc nghiệm thường dựa trên cơ sở phát triển năng lực trí tuệ học sinh ở 6 mức độ từ đơn giản đến phức tạp, gồm: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá.

Đề thi trắc nghiệm khách quan có ưu điểm là phạm vi đánh giá kiến thức rộng hơn hình thức tự luận. Với số lượng câu hỏi nhiều hơn tự luận, mỗi câu lại có 4 phương án trả lời nên khối lượng kiến thức đưa vào đề thi khá lớn, dàn trải hầu hết các nội dung của chương trình học. Vì vậy, thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan sẽ hạn chế được tình trạng học tủ, học lệch của học sinh, yêu cầu phải học đầy đủ, toàn diện và không được bỏ qua bất cứ kiến thức cơ bản nào trong chương trình.

Khi làm đề thi trắc nghiệm khách quan, học sinh lưu ý không nên tập trung quá nhiều thời gian cho một câu nào đó, nhất là những câu quá khó. Nếu chưa giải quyết được ngay thì nên chuyển sang câu khác, sau đó sẽ quay lại nếu còn thời gian. Đừng để xảy ra tình trạng “vướng mắc” ở một câu mà bỏ qua cơ hội kiếm điểm ở những câu hỏi khác trong khả năng của mình ở phía sau.

Kinh nghiệm là hãy lọc ra nhanh nhất những câu hỏi chỉ yêu cầu ở mức độ nhận biết để dành ít thời gian làm loại câu này và nhớ là các câu hỏi trong đề thi đã được xáo trộn thứ tự ngẫu nhiên nên không có thứ tự sắp xếp cho câu hỏi dễ, khó.

Đối với những câu hỏi yêu cầu mức độ cao hơn nhận biết, nếu chưa nhìn ra ngay phương án đúng thì nên loại các phương án nhiễu dễ nhận ra nhất. Thông thường, trong 3 phương án nhiễu sẽ có một phương án nhiễu dễ nhầm với phương án đúng, khó nhận ra nhất. Do vậy, cần loại ngay hai phương án sai dễ nhận thấy. Như vậy, khi nhìn vào các phương án, thí sinh phải phán đoán, loại được phương án sai thì mới kịp trả lời tất cả các câu hỏi. Do đó, việc rèn luyện khả năng phán đoán, suy luận nhanh trên cơ sở nắm vững kiến thức là rất quan trọng và cần thiết để học sinh đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm.

Theo Giáo Dục TP.HCM

26

Tháng 4/2024

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 15:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 24/4, các MCer 10M4, 10M5 hồ hởi tham dự chương trình giao lưu và ra mắt sách “Con đường văn sĩ” - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tại NXB Kim Đồng.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm