STEM: MCer trở thành những kỹ sư nhí

Trong tháng sinh hoạt hè, “cư dân” MC đã được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích, trau dồi các kỹ năng sống. Trong đó, giờ STEM đã mang lại cho MCer vô vàn điều thú vị và sự hứng thú với khoa học thông qua lắp ráp robot.

Rèn luyện tư duy

Ngọc Hiếu (9A) kể rằng, hè năm ngoái cậu được học về lắp ráp robot, thì năm nay làm quen với lắp quạt điện trong tiết STEM. Tiết học thú vị đến nỗi, các nhóm không chịu nghỉ giải lao giữa hai tiết, mà tiếp tục say mê bàn bạc để làm cho đèn sáng ở mô hình quạt điện.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

Loay hoay hơn 20 phút, nhóm cậu vẫn chưa đạt được thử thách thầy đưa ra. “Để đèn sáng thì cánh quạt chạy phải mạnh và đều. Chúng mình đã hợp tác với nhau, tuy nhiên chưa thành công. Chính vì thế mà nhóm đã quyết tâm tiết sau sẽ làm bóng đèn sáng. Giờ STEM giúp mình rèn luyện khả năng tập trung, sự tư duy, tự tìm tòi, tìm hiểu và tự làm. Mình cho rằng, việc trau dồi kiến thức STEM từ giờ sẽ giúp mình rất nhiều trong cuộc sống”, Ngọc Hiếu nói.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Với ước mơ trong tương lai sẽ lắp ráp ô tô, tàu, thuyền hiện đại, cậu bạn An Khánh (5A) nhận thấy, giờ STEM tạo cơ hội để bản thân say mê ngành khoa học này hơn. “Rất hữu ích cho học sinh về phát triển trí tuệ. Bởi chúng mình được vừa học vừa thực hành. Từ bé mình đã mê robot, vậy nên STEM là tiết học mình cảm thấy hứng thú nhất”, cậu bạn nói.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và em bé

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và giày

Vĩnh Khánh và Hữu Hải (5A) thì cho rằng, tiết học này cuốn hút đến mức, buổi sáng đến lớp, các bạn đã hỏi cô, hôm nay có giờ STEM không. Ai cũng mừng rỡ, hào hứng khi tiết học được bắt đầu.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đang ăn và trẻ em

Chúng mình được tiếp cận với STEM từ lớp 1 ở Marie Curie. Chúng mình đang háo hức mong chờ được lĩnh hội kiến thức mới lạ, nhiều thử thách hơn để vượt qua trong tháng hè này”, đôi bạn cho biết.

Không gò bó, nhàm chán

Để hấp dẫn các bạn nhỏ đến với kiến thức khoa học, mô hình, máy móc tưởng chừng khô khan, khó hiểu, những người hướng dẫn phải cực kỳ tâm lý và luôn tạo không khí vui tươi, thoải mái. Theo Ngọc Hiếu, thầy Tâm (GV dạy STEM) rất vui tính, cởi mở và giảng dễ hiểu.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Còn với thầy Xuân Bách (GV dạy STEM cấp 1), điều thú vị ở STEM là tính mới mẻ và luôn kích thích sự tò mò, tìm tòi của các bạn nhỏ. “Các con được làm việc nhóm, đòi hỏi luôn suy nghĩ, tự làm việc chứ không phải làm theo thầy. STEM là thực học chứ không phải máy móc. Mình chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Mình khá bất ngờ khi ngay những tiết đầu, các con rất hào hứng, rất tập trung và nhiệt tình thực hành. Trong tiết học, các con thường xuyên đặt ra những câu hỏi để làm “khó” thầy hay tự tìm ra được điều mới ở mô hình robot mình cung cấp”, thầy Xuân Bách giải thích thêm.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và máy tính xách tay

Chính vì thế mà tiết học kéo dài 80 phút nhưng không khiến các bạn nhỏ thấy chán, buồn ngủ. Ngược lại, các bạn cùng làm việc theo nhóm, hào hứng với các thẻ xanh, đỏ, vàng để chuyển chế độ cũng như học cách lắp ráp, hoạt động của xe robot.

“Ở tiết học này, các con được trao đổi, bày tỏ quan điểm của mình. Thầy cô rất nhiệt tình, tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ, khiến các con rất thích thú”, cô Nghiêm Hồng (GVCN 3B) nhận xét.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và giày

Khánh Huyền (5A) bày tỏ: “Là con gái nhưng mình lại rất thích khoa học, lắp ráp. Ở nhà, mình cũng thường xuyên lắp lego. Vậy nên, giờ học STEM thực sự cuốn hút. Mình thấy khá thú vị, bổ ích, bởi không chỉ biết nhiều về lắp ráp, máy móc, mà còn được trao đổi sự hiểu biết với các bạn và rèn kỹ năng làm việc nhóm”.

26

Tháng 4/2024

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 15:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 24/4, các MCer 10M4, 10M5 hồ hởi tham dự chương trình giao lưu và ra mắt sách “Con đường văn sĩ” - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tại NXB Kim Đồng.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm