Thi học kỳ 2 lớp 10, 11 và thi thử THPT Quốc gia

TRƯỜNG MARIE CURIE Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2015

 

THI HỌC KỲ 2 LỚP 10, 11 VÀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

Năm học 2014 - 2015


I. Tuần 13/4 - 18/4:

Nhà trường lấy tiết 1 và 2 các ngày thứ Ba, thứ Bảy của lớp 10, 11 để tổ chức thi một số môn. Học sinh lớp nào sẽ thi tại phòng học của lớp đó. Từ tiết 3 trở đi học theo TKB. Lớp 12 ôn tập theo TKB.

THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU
   BA - 14/4 GDCD 10 - CÔNG NGHỆ 10 GDCD 11 - CÔNG NGHỆ 11
   BẢY - 18/4 ĐỊA 10 - SINH 10 ĐỊA 11 - SINH 11

Các môn Tin học 10, 11 và Thể dục 10, 11 thi phân tán theo TKB do GVBM tổ chức.


II. Tuần 20/4 - 25/4:

Học sinh nghỉ học, chỉ đến trường những ngày thi. HS được xếp theo vần A, B, C..., thi ở các phòng theo quy định của trường.

THỨ - NGÀY SÁNG (7h30) CHIỀU (13h00)
   HAI - 20/4    12: TOÁN (180’) - 356 HS    11: VĂN (90’); LÝ (60’)
   BA - 21/4    12: SỬ (180’) - 35 HS
   10: VĂN (90’); LÝ (60’)
 
   TƯ - 22/4    12: NGỮ VĂN (180’) - 356 HS    11: TOÁN (90’); ANH (60’)
   NĂM - 23/4    12: ĐỊA (180’) - 195 HS
   10: TOÁN (90’); ANH (60’)
 
   SÁU - 24/4    12: ANH (90’) - 356 HS; LÝ (90’) - 199 HS    11: SỬ (60’) ; HOÁ (60’)
   BẢY - 25/4    12: HOÁ (90’) - 52 HS; SINH (90’) - 10 HS
   10: SỬ (60’); HOÁ (60’)
 


Giờ thi lớp 10, 11:

Sáng Chiều Hiệu lệnh  
7h30 13h00 3 hồi   - HS vào phòng thi Ca 1.
7h35 13h05 1 hồi   - Phát đề thi.
9h05   (9h35) 14h35 1 hồi   - Thu bài thi.
9h20   (9h50) 14h50 1 hồi   - HS vào phòng thi Ca 2.
9h25   (9h55) 14h55 1 hồi   - Phát đề thi.
10h25 (10h55) 15h55 1 hồi   - Thu bài thi.


Giờ thi lớp 12:

Bắt đầu từ 7h30, kết thúc tuỳ theo thời lượng của môn thi.

Cán bộ coi thi nhận đề thi tại phòng Hội đồng trước giờ thi 10 phút, mang theo giấy này để làm nhiệm vụ.


III. Quy định hình thức thi các môn:

- Môn thi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: LÝ 12 - HOÁ 12 - SINH 12, HS làm bài trên “Phiếu trả lời trắc nghiệm” được in sẵn do nhà trường cấp phát. Khi đi thi mang theo bút chì đen 2B, gọt bút chì và tẩy. Môn Tiếng Anh thi viết và trắc nghiệm.

- Môn thi TỰ LUẬN: Các môn còn lại của lớp 12 và tất cả các môn của lớp 10, 11.


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang