VP | HỘI THẢO “CÙNG CON TRƯỞNG THÀNH, ĐỒNG HÀNH BẰNG CẢ TRÁI TIM”

Làm cha mẹ không chỉ là cho đi tình yêu thương mà còn cần sự thấu hiểu và cách đồng hành phù hợp với từng giai đoạn trưởng thành của con. Tại hội thảo “Cùng con trưởng thành, đồng hành bằng cả trái tim”, các phụ huynh đã cùng các chuyên gia viện Sức khỏe tinh thần nhìn lại những kết nối trong gia đình, nhận diện cảm xúc và tìm cách lắng nghe con bằng sự đồng cảm.

Hội thảo đã mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm gần gũi. Tại khu vực triển lãm cảm xúc “Inside-Out”, phụ huynh có dịp nhận diện những trạng thái vui vẻ, buồn bã, giận dỗi…; đồng thời tham gia trò chơi tìm hiểu cảm xúc, khám phá những nguyên nhân khiến bố mẹ và con cái đôi khi khó tìm được tiếng nói chung.

Thông qua các tình huống giả lập do diễn giả đưa ra, các bố mẹ được thực hành cách trò chuyện với con, lựa chọn ngôn từ phù hợp trong thời đại công nghệ phát triển, điều chỉnh kỳ vọng và hạn chế những xung đột không đáng có. Những chia sẻ về “nghịch lý” làm cha mẹ, “cạm bẫy” cảm xúc và nhu cầu cốt lõi của trẻ cũng giúp phụ huynh hiểu hơn về áp lực của chính mình, từ đó bình tĩnh hơn khi đối diện với những thay đổi  tâm sinh lý của con.

Cô Đỗ Trang (Viện trưởng viện Sức khỏe tinh thần) chia sẻ: “Cảm hứng để tổ chức chủ đề này đến từ những lo lắng, trăn trở và tình yêu thương vô điều kiện mà bố mẹ dành cho con. Để thực sự đồng hành và thấu hiểu con, chúng ta cần học cách yêu thương mà không đặt lên con quá nhiều kỳ vọng bởi đôi khi, chính những mong đợi ấy lại vô tình khiến cả bố mẹ và con tổn thương.

Tôi luôn tự hào về phụ huynh Marie Curie bởi sự trách nhiệm, nhiệt tình và sẵn sàng thay đổi vì con. Điều cuối cùng của một nền giáo dục thành công là những đứa trẻ hạnh phúc và hạnh phúc ấy cần được nuôi dưỡng từ sức khỏe tinh thần, từ việc bố mẹ nhận ra khi nào con căng thẳng hay cần mình. Thay vì chỉ nghĩ con đến trường là phải học giỏi, chúng ta hãy đồng hành để con được hạnh phúc đúng nghĩa”.

Cô Khánh Quỳnh (mẹ của Châu A, 7G4) bày tỏ sự hào hứng sau chương trình. Cô nói: “Tôi từng tham gia những hội thảo tâm lý khi con còn học tại cơ sở Kiến Hưng và nhận thấy các nội dung rất sát với từng độ tuổi, mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho bố mẹ. Tham gia sự kiện, tôi đã có được những trải nghiệm ý nghĩa, hiểu hơn về tâm sinh lý tuổi dậy thì và cách giao tiếp với con. Tôi tin mình sẽ áp dụng được những điều đã học vào cuộc sống gia đình để thấu hiểu và đồng hành tốt hơn với con”.

Đôi khi, để đến gần con hơn, bố mẹ cần dành thời gian lắng nghe chính mình, nhận diện cảm xúc và tháo gỡ những áp lực trong vai trò làm cha mẹ. Bởi trưởng thành là hành trình của cả con và bố mẹ. Khi yêu thương đi cùng sự thấu hiểu, gia đình sẽ trở thành điểm tựa để mỗi đứa trẻ tự tin lớn lên và sống hạnh phúc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *