Hứa hẹn tháng hoạt động hè sôi nổi tại MC

Hoạt động hè tháng 7/2017 ở Marie Curie hứa hẹn sẽ mang đến cho “cư dân” MC nhiều điều thú vị, hấp dẫn. Đó là những giờ học nhảy flashmob sôi động, tham gia dàn hợp xướng hoành tráng, sáng tạo với tiết học Mỹ thuật đa dạng thể loại hay thỏa thích chơi các môn bóng, học bơi...

Không chỉ đem đến những phút giây giải trí đầy thú vị, STEM Robot còn là chương trình bổ ích giúp các bạn học sinh “học qua hành”, rèn luyện khả năng tư duy logic, tính sáng tạo và các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 như: thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý dự án...


Điểm hấp dẫn của STEM

Theo cô Vũ Thị Định (Giám đốc Trung tâm Đào tạo Sao Nam) cho biết: “Bước đầu, STEM sẽ giúp bạn tách khỏi máy tính, điện thoại; giúp tăng khả năng tập trung, quan sát, kiên nhẫn và trở nên tự tin, mạnh dạn; đồng thời xác định được đam mê, từ đó định hướng phần nào nghề nghiệp trong tương lai”.

Không đơn thuần chỉ là lắp ráp robot như thông thường, thông qua tiết học này, các bạn còn được trau dồi, học hỏi thêm rất nhiều kiến thức thực tế, sử dụng nó để giải quyết vấn đề và hòa mình vào thế giới công nghệ khi tham gia các trò chơi thú vị như: robot bóng đá, robot chích bóng, robot pinball…; từ đó khám phá những nguyên lý cơ bản về robot và có thể trở thành “lập trình viên nhí” hay thử tạo ra các mô hình robot thú vị.

Với cách giảng dạy đó, giờ học STEM Robot sẽ không bị khô khan, nhàm chán với kiến thức khoa học được cung cấp.


STEM “học qua hành” như thế nào?

Chỉ với một bộ sản phẩm lắp ráp gồm nhiều linh kiện và mảnh ghép, MCer có thể thỏa sức sáng tạo rất nhiều mô hình. Mỗi buổi học, các bạn sẽ tự tay lắp ráp hoặc lập trình sao cho robot có thể di chuyển như ý muốn. Để làm được điều đó, các bạn cần phải nắm vững kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; đồng thời lồng ghép, vận dụng chúng trong các bài học STEM Robot.

Cuối mỗi buổi học, MCer sẽ tham gia thi đấu hoặc thuyết trình trước lớp về mô hình robot của mình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Như vậy, trong suốt quá trình học, các bạn sẽ phải “làm”, chứ không chỉ học lý thuyết suông. Từ đó, các bạn sẽ dần dần hình thành sự tự tin, tính kiên nhẫn và những kỹ năng mềm bổ ích như: làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, thuyết trình...

Thông qua chương trình STEM Robot, MCer hoàn toàn có thể trở thành những nhà khoa học nhí, những kiến trúc sư tài ba sáng chế và lắp ráp robot, máy bay, mô hình nhà với những động cơ bên trong giúp bảo vệ năng lượng, tiết kiệm điện… phục vụ cuộc sống.


Cơ hội giao lưu, thi đấu trong và ngoài nước

Với việc sử dụng bộ robot như một công cụ học tập hiệu quả, chương trình STEM Robot của Sao Nam đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của học sinh trên toàn thành phố Hà Nội tham gia. Thông qua chương trình, các bạn sẽ có cơ hội khẳng định bản thân qua các cuộc thi đấu cấp trường, cấp thành phố và sẽ trở thành những ứng cử viên sáng giá đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi “Tài năng Robot quốc tế - IYRC” được tổ chức vào tháng 8 hàng năm.

Đây không chỉ là cơ hội để các bạn nhỏ đam mê khoa học, công nghệ có thể giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế; tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, mà còn khơi nguồn đam mê cảm hứng, định hướng tương lai vững bước sau này.
Với những bạn chưa có hứng thú với khoa học, STEM hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn, từ đó truyền đến tình yêu với lĩnh vực này.

Cô Vũ Thị Định chia sẻ: “Qua chương trình này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần ươm mầm đam mê khoa học, định hướng nghề nghiệp, nuôi dưỡng và phát triển tài năng, giúp cho những thế hệ thanh thiếu niên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết. Đặc biệt, học sinh Marie Curie sẽ có những tiết học STEM vô cùng thú vị, bổ ích”.

 

Chỉ còn ít ngày nữa là các "cư dân" MC trở lại trường và bắt đầu chương trình hoạt động hè. Cùng nghe các cô giáo chia sẻ về những nội dung học trong tháng 7/2017 này nhé!

Cô Vũ Hồng (GV Toán):

Tham gia hoạt động hè tại trường là việc cần thiết, bổ ích và lý thú đối với các em học sinh. Một trong những nội dung không thể thiếu là ôn tập kiến thức của ba môn cơ bản: Toán - Ngữ văn - Anh.

Riêng môn Toán, nội dung ôn tập hè gồm:

- Cho học sinh ôn lại các dạng Toán cơ bản của năm học trước, ôn kỹ các kiến thức sẽ dùng nhiều trong năm học mới.

- Rèn kỹ năng tính toán, sửa cho học sinh những lỗi hay mắc phải: không đọc kỹ đầu bài, chép nhầm đầu bài, sai dấu... Rèn kỹ năng trình bày một bài hình, cách làm bài trắc nghiệm nhanh, chính xác...

- Giáo án môn Toán được các giáo viên thống nhất soạn sao cho nội dung đáp ứng đủ, phù hợp với mọi đối tượng học sinh; đảm bảo mỗi tiết Toán là một giờ học hấp dẫn, thú vị và sôi nổi. Học sinh chắc chắn sẽ nhiệt tình đón nhận. Học sinh chỉ cần chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ và làm hết các bài Toán trong phiếu ôn tập...

Sau hơn một tháng nghỉ hè vui chơi, các con có thể quên đi một số kiến thức Toán. Trong tháng hoạt động hè, thầy cô sẽ giúp các con trang bị các kiến thức quan trọng; giúp các con tự tin, vững vàng bước vào năm học mới!

Cô Thái Lê (GV Ngữ văn):

Mục tiêu chính của hoạt động hè sẽ là BỔ ÍCH và HẤP DẪN. Với bộ môn Ngữ văn:

- Để bổ ích: Trong tháng 7 này, không dạy kiến thức mới, điều chúng tôi hướng tới là rèn luyện ba kĩ năng cơ bản, đặc thù của bộ môn: kĩ năng ĐỌC (để hiểu, cảm); kĩ năng VIẾT (tạo lập văn bản viết để biểu đạt cái trò đã nghe, thấy, cảm) và kĩ năng NÓI (lập luận, tranh biện bảo vệ quan điểm cá nhân).

- Để hấp dẫn: Trò sẽ được tiếp cận với những ngữ liệu tươi mới, thời sự, gần gũi với đời, giàu giá trị nhân văn, khơi gợi tình yêu thương lòng trắc ẩn... Phương pháp học cơ bản là đàm thoại, thảo luận, tranh biện, thuyết trình...

- Để hiệu quả: Thầy gợi hứng thú và giữ vai trò hướng dẫn, lắng nghe; trò chủ động, tích cực tiếp cận và mạnh dạn thể hiện, biểu đạt suy nghĩ nhận thức quan niệm và cảm xúc cá nhân.

Riêng với học sinh lớp 9, chúng tôi hướng tới mục tiêu gần là chắc nội dung kiến thức, thành thạo kĩ năng cơ bản để tạo lập hành trang vững vàng cho kì thi vào lớp 10.

Hi vọng các MCer sẽ có tháng hoạt động hè vui vẻ và bổ ích!

Cô Bảo Yến (Trưởng bộ môn Tiếng Anh):

Ngoài việc ôn tập kiến thức của năm học trước, chương trình tiếng Anh hè 2017 hứa hẹn nhiều điều lý thú và hữu ích đối với các em học sinh trên cả phương diện phát triển ngôn ngữ, tư duy và phông nền văn hóa. Mỗi tuần, thông qua các bài đọc rèn luyện tư duy phê phán, các bài thuyết trình và các bài viết, học sinh sẽ được các thầy cô nuôi dưỡng, định hướng tư duy đúng đắn và thể hiện quan điểm cá nhân một cách mạnh dạn, logic. Mỗi tuần học là một trải nghiệm về các chủ đề vừa quen thuộc vừa mới mẻ như: bạn bè, giao thông, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ. Không chỉ hướng đến cá nhân và tư duy độc lập, các hoạt động của chương trình còn nhằm xây dựng và củng cố khả năng phối hợp trong tập thể và đàm phán khi các em làm việc nhóm.

Đặc biệt, việc học tập 100% với các giáo viên bản xứ có trình độ và kinh nghiệm sư phạm, giàu nhiệt huyết là lợi thế lớn để các em nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa - ngôn ngữ Anh bên cạnh những kiến thức do các thầy cô truyền đạt. Chắc chắn chương trình hè 2017 sẽ là một trải nghiệm học tập bổ ích và đầy hứng thú đối với các em.

 

Theo thầy Việt Hoàng (Trưởng bộ môn Âm nhạc - Mỹ thuật), hoạt động hè năm nay phong phú, đa dạng và có nhiều điều mới mẻ hơn so với năm ngoái. Ví dụ: “cư dân” MC sẽ được tham gia các hoạt động nhảy tập thể dưới sân trường, hòa mình vào các điệu nhảy hiphop, hiện đại, đương đại… hay cơ thể uyển chuyển, nhẹ nhàng theo các giai điệu trong những tiết học múa.

Trong giờ học Mỹ thuật, các bạn sẽ được thỏa sức sáng tạo theo trí tưởng tượng và phát huy khả năng hội họa của bản thân dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô bộ môn. Từ đó, các thầy cô có thể phát hiện và phát triển những tài năng hội họa nhí.

Trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc năm nay, các MCer còn được tham gia học hát theo dàn hợp xướng hoành tráng. Thầy Việt Hoàng đánh giá, việc tăng cường các chương trình Âm nhạc - Mỹ thuật phong phú, đa dạng thể loại sẽ giúp các học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản của bộ môn nghệ thuật đó. Ngoài ra, đây sẽ là cơ hội để giúp “cư dân” MC thêm sự tự tin, mạnh dạn; trở nên năng động hơn và phát huy được năng khiếu của bản thân.

Thầy Việt Hoàng mong rằng, với việc mỗi bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật được phân bổ 2 tiết/tuần sẽ giúp MCer có được nhiều trải nghiệm ấn tượng, thú vị và là hành trang tốt trước thềm năm học mới.

Bên cạnh trau dồi kiến thức, trải nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa thì việc rèn luyện sức khỏe, tinh thần, kỹ năng sống cũng là điều hết sức quan trọng đối với MCer. Trong chương trình thể dục, thể thao của tháng hoạt động hè năm nay, môn bôi lội được chú trọng hơn cả.

Theo cô Nguyễn Dung (Trưởng bộ môn Thể dục), với mục tiêu tháng 8/2017 phổ cập bơi cho học sinh nên ngay từ tháng 7, nhà trường sẽ tăng cường các tiết bơi lội. MCer khối 1, 2 sẽ có 2 tiết/tuần để làm quen với nước, học các kỹ thuật bơi cơ bản ngay tại bể bơi ở trường dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô Thể dục. Các bạn khối 3, 4, 5 sẽ có 4 tiết bơi/ tuần; còn MCer khối THCS sẽ có 3 tiết bơi/tuần tại bể bơi ngoài trường.

Năm nay, nhà trường đặt ra mục tiêu phổ cập bơi cho toàn bộ học sinh MC vào tháng 8. Để động viên các bạn, nhà trường sẽ tổ chức giải bơi cấp trường cho khối THCS vào cuối khóa”, cô Dung cho biết thêm.

Bên cạnh việc tăng cường dạy bơi, “cư dân” MC sẽ được thỏa sức chơi các môn bóng như: bóng ném, bóng đá, bóng rổ. Đặc biệt, MCer khối 1 sẽ được tăng cường việc tiếp cận các môn thể thao này để giúp các bạn khỏi bỡ ngỡ khi tham gia giải “Marie Curie Cup” vào đầu tháng 8.

Hoạt động thể dục, thể thao vô cùng sôi động ở MC chắc chắn cũng sẽ khiến các MCer thích thú, hào hứng tham gia. Bởi các bạn không chỉ được chơi những môn thể thao yêu thích mà còn tăng cường sức khỏe, rèn luyện tinh thần, bản lĩnh rắn rỏi; cũng như có thêm nhiều kỷ niệm, khoảng thời gian vui chơi thỏa mái, bổ ích bên bạn bè.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm