Hai MCer giành vé tham dự Hội nghị thượng đỉnh về tê giác tại Nam Phi

Ngày 10/8, 5 MCer đã tham dự lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh bảo vệ tê giác Rhino Art Việt Nam 2014 do Sở GD-ĐT Hà Nội và WildAct tổ chức. Đặc biệt, Nguyễn Hà Nhung (8E2) và Nguyễn Quỳnh Trâm (9I) trở thành 2 trong 6 đại diện của của Việt Nam, giành vé tham gia Hội nghị thượng đỉnh tê giác dành cho thanh thiếu niên thế giới (World Youth Rhino Summit) tại Nam Phi vào ngày Tê giác thế giới (22/9).

Năm nay, trường Marie Curie bội thu giải thưởng từ cuộc thi Rhino Art Việt Nam 2014:
* 3 giải Nhất: Nguyễn Hà Nhung (8E2), Nguyễn Quỳnh Trâm (9I), Phạm Ngọc Anh (9I);
* 3 giải Khuyến khích: Phan Thị Anh Thư (8M), Lê Hoài Nhân (8E1), Đoàn Ngọc Tố Trân (9I).

Cuộc thi Rhino Art Việt Nam được tổ chức bởi Sở GD-ĐT Hà Nội, WildAct Việt Nam, Humane Society International và Kingsley Holgate Foundation nhằm giúp trẻ em có cơ hội chia sẻ những suy nghĩ của mình về nạn săn bắn tê giác. Cuộc thi được thiết kế nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động bảo tồn và giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác.

Rhino Art Việt Nam được phát động từ tháng 5/2014 với sự tham gia của hơn 4.500 học sinh. Dự án đã đến 18 trường THCS và THPT ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để tuyên truyền về loài tê giác, cũng như các hoạt động bảo vệ tê giác. Ban tổ chức đã gửi tới học sinh những mẫu giấy có khuôn hình tê giác để các em thỏa sức sáng tạo, tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp đi kèm với thông điệp bảo vệ tê giác ý nghĩa. Hơn 2.000 tác phẩm dự thi đã được gửi về từ học sinh của 20 trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Tê giác hiện nay đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì việc săn bắn nhằm cung cấp sừng tê giác trái phép trên thị trường. Cho tới giờ, chỉ còn khoảng 28.000 con tê giác thuộc 5 loài khác nhau sống trong tự nhiên. Vào năm 2013, có hơn 1.000 con tê giác đã bị săn bắn trái phép ở Nam Phi. Với tỉ lệ săn bắn như vậy, các nhà khoa học ước tính, tê giác sẽ chính thức tuyệt chủng vào năm 2020. Việt Nam hiện là một trong những thị trường chính buôn bán sừng tê giác vì nhiều người tin rằng, chúng có thể cải thiện sức khỏe, chữa được một số bệnh đặc biệt, thậm chí cả ung thư. Tuy nhiên trên thực tế, khoa học đã chứng minh rằng, sừng tê giác không có tác dụng dùng làm thuốc chữa bệnh.

Bà Teresa Telecky - Giám đốc bộ phận loài hoang dã, tổ chức Humane Society International cho biết: “Thông điệp thể hiện trên các tác phẩm nghệ thuật của các em học sinh chắc chắn sẽ mang lại vô vàn niềm hi vọng cho toàn thể người dân thế giới, những người đang ngày đêm lo lắng về số phận của loài tê giác trong tương lai”.


NGỌC HÀ
(Tổng hợp)

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 14:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Loạt trận siêu cúp khép lại “Marie Curie Cup 2024” khối THCS, THPT - Văn Phú đã diễn ra đầy sôi nổi, bất ngờ. Các đội quyết tâm rượt đuổi tỷ số, khiến bầu không khí càng trở nên gay cấn, hồi hộp.
Xem thêm