MCer Tiểu học giành giải Nhì Festival tiếng Anh

Sáng 18/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Festival tiếng Anh dành cho khối Tiểu học trên địa bàn. Tại sân chơi lý thú  này, các MCer đã xuất sắc giành giải Nhì.

Sau khi có thông báo về Festival, các thầy cô cùng 35 MCer Tiểu học đã miệt mài tập luyện trong vòng 3 ngày. Để làm nổi bật chủ đề hội thi là “Ha Noi the heart of Viet Nam”, các MCer đã giới thiệu các nét đẹp của Hà Nội qua cuộc họp của một công ty du lịch mang tên “MC Travel”.

MCer vào vai các vị khách du lịch đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, để đánh giá về Hà Nội khách quan và chân thật. Xen kẽ với phần giao tiếp, trao đổi bằng tiếng Anh là bản giao hưởng “The Phantom of the Opera” của Gia Hân (5M2). Giọng ca thánh thót của bạn đã chinh phục được ban giám khảo cùng đông đảo khán giả trong khán phòng. Đồng thời, màn “dancing” trên nền bài hát “Hello Viet Nam” của các MCer cũng được đánh giá cao về tính nghệ thuật và cách dàn dựng.

Cô Việt Hoàn (Phó Hiệu trưởng Tiểu học) tự hào nói: “Các con đã làm rất tốt. Nhiều đồng nghiệp ở các trường khác rất khen ngợi phong thái tự tin và khả năng diễn đạt tiếng Anh lưu loát của các MCer. Tôi rất hãnh diện về các con”.

Festival tiếng Anh là sân chơi bổ ích dành cho MCer nói riêng và học sinh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nói chung. Chương trình giúp các bạn trau dồi khả năng ngoại ngữ, đặc biệt nâng cao kỹ năng giao tiếp, hùng biện bằng tiếng Anh.

Thanh Phương (4P1) và Bảo Phương (5P2) rất vui khi được tham gia chương trình. Các bạn chia sẻ: “Khi đứng trên sân khấu, chúng mình khá tự tin vì trong quá trình tập luyện, mọi người đã rất đoàn kết và tập trung. Không những thế, khi về nhà, các thành viên trong đội còn tự tập thêm nên ai nấy đều thuộc vai diễn của mình. Qua cuộc thi Festival, chúng mình càng yêu thích tiếng Anh hơn. Không chỉ giúp MCer hiểu biết hơn về thế giới, ngôn ngữ này còn là phương tiện giúp chúng mình quảng bá thông tin, hình ảnh về Hà Nội, Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.

Theo cô Hải Anh (Tổ trưởng bộ môn Tiếng Anh Tiểu học), để tiết mục tham gia Festival thành công, có sự đóng góp rất lớn từ phía cha mẹ học sinh. Các cha mẹ đã giúp các MCer tự tập luyện ở nhà trong khoảng thời gian gấp rút. Đồng thời, các cha mẹ cũng tích cực tham gia cỗ vũ nhiệt tình. Nhờ thế, khi lên sân khấu, MCer được tiếp thêm động lực để tự tin hoàn thành vở nhạc kịch.

Cô Minh Thu (Mẹ của Park Sung Bo, 4P2) bày tỏ: “Chúng tôi rất vui khi được cùng các con “mang chuông đi đánh xứ người”. Chúng tôi đã động viên con, dù thắng hay thua, dù được giải hay không thì đây cũng là cơ hội để các con được thể hiện bản thân, được giao lưu và học hỏi. Các con hãy cứ làm hết sức mình có thể. Bố mẹ luôn tự hào về các con”.

    Please publish modules in offcanvas position.