Học sinh trực nhật, lao động: Việc nhỏ, hiệu quả lớn

Hiện nay, việc khôi phục nền nếp trực nhật, lao động tập thể cho học sinh được thực hiện ở hầu hết các trường học. Một việc tưởng nhỏ, nhưng hiệu quả giáo dục không hề nhỏ, bởi đây là cơ hội tuyệt vời giúp học sinh trân trọng giá trị của lao động và rèn nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm…

Hiện nay, hầu hết các trường học ở Bắc Giang, đặc biệt ở vùng thôn quê, vùng sâu, vùng xa, việc dọn vệ sinh lớp học, sân trường đều do học sinh đảm nhiệm.

Khẳng định điều này, ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết thêm: “Điều đáng quý là những việc này đều do học sinh chủ động. Theo đó, Hội đồng tự quản phân công việc trực nhật, dọn vệ sinh khu vực lớp; Ban chỉ huy liên đội giao khu vực mỗi lớp chịu trách nhiệm vệ sinh trong trường”.

Bên cạnh đó, lao động tập thể cũng đã thành hoạt động quen thuộc, thường xuyên trong các trường học của Bắc Giang. Tất cả nơi có đất trống trong trường đều được học sinh, dưới sự trợ giúp của phụ huynh và giáo viên trồng rau xanh, trồng hoa và cây cảnh.

Bên cạnh chú trọng rèn học sinh thói quen lao động ở trường, nhiều trường học đã chủ động liên hệ, phối hợp với địa phương để có những buổi lao động công ích, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm đẹp cảnh quan, di tích lịch sử ở địa phương…

Chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của phụ huynh trong hoạt động này. Học sinh được gia đình hỗ trợ không chỉ dụng cụ lao động, hạt giống mà cả công sức lao động. Về phía Sở GD&ĐT coi đây là một tiêu chí thi đua, tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Bởi việc rèn thói quen trực nhật, lao động cho học sinh tưởng là nhỏ nhưng thực sự hiệu quả lại vô cùng lớn; giúp tăng hiệu quả hoạt động tự quản của học sinh; rèn các em kỷ luật lao động, tình yêu lao động. Mặt khác, đây cũng chính là một hoạt động trải nghiệm sáng tạo hết sức hiệu quả góp phần giáo dục toàn diện học sinh”, ông Hà Huy Giáp cho hay.

Không chỉ ở Bắc Giang, nhiều Sở GD&ĐT trên cả nước đã có văn bản chỉ đạo các trường, nhấn mạnh yêu cầu duy trì nền nếp trực nhật, lao động tập thể.

Đơn cử, từ năm 2015, trong văn bản hướng dẫn triển khai một số công việc năm học 2015 - 2016, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường học trên địa bàn không thuê dịch vụ làm việc này, chỉ thuê dịch vụ tại các khu vực như khu vệ sinh, sân trường. Định kỳ tổ chức các buổi lao động tập thể với sự tham gia của cả giáo viên, nhân viên và học sinh, nhằm tạo ý thức lao động, giữ vệ sinh chung và tạo cảnh quan sư phạm.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT tập trung thực hiện nhằm triển khai thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Văn bản ghi rõ: Đưa hoạt động trực nhật, hoạt động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường của học sinh vào nội quy, quy chế của nhà trường.

Theo GD&TĐ

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm