Cơ hội du học khi trượt nguyện vọng một

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam tìm kiếm cơ hội du học ở nước ngoài. Trong đó, Đức là một trong những điểm đến hấp dẫn với các ưu điểm về hệ thống an sinh xã hội và hệ thống giáo dục thuộc vào top những nước hàng đầu thế giới. Nước Đức tạo cơ hội giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi người. Vì vậy, muốn đi du học Đức, bạn chỉ cần có giấy gọi vào học đại học hệ chính quy của một trường đại học Việt Nam được phía Đức công nhận với điểm thi ba môn đạt ít nhất là 15 điểm và không có môn nào dưới 4 (không tính các loại điểm cộng, không làm tròn).

Thông thường, với số điểm này, bạn khó có thể vào học ở một số trường đại học Việt Nam theo nguyện vọng một. Thay vì phải học ở một trường không đúng ngành nghề đã lựa chọn, bạn vẫn có cơ hội được học đúng với mong muốn của mình và học tập tại những trường đại học danh tiếng bằng cách đi du học tại Đức. Ngoài ra, với các bạn học cao đẳng, thay vì phải chờ đợi 3 năm mới được thi liên thông lên đại học như ở Việt Nam, bạn có cơ hội đi học đại học ở Đức ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Điều kiện là bạn phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm các năm học. Đối với các bạn đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy ở Việt Nam, bạn có cơ hội học tiếp cao học chuyên ngành đã học bằng tiếng Đức, bằng tiếng Anh hoặc cả hai thứ tiếng này.


Sau những khóa học của trường, bạn có thể hoàn thiện cả hai thứ tiếng Đức và Anh,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăng tiến trong nghề nghiệp sau này.

Bên cạnh đó, các bạn còn có cơ hội học tập ở những nước nói tiếng Anh trong sáu tháng hoặc một năm theo các chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài. Sau những khóa học này, bạn có thể hoàn thiện cả hai thứ tiếng Đức và Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăng tiến trong nghề nghiệp sau này. Một điều quan trọng của hệ thống giáo dục Đức mà không phải nước nào cũng có, đó là chính sách miễn học phí 100% cho các chương trình học đại học và cao học tại 15 bang trong tổng số 16 bang của nước Đức.

Sinh viên sang Đức du học chỉ phải lo chi trả các khoản sinh hoạt phí cá nhân. Chính phủ Đức cho phép sinh viên đi làm thêm 120 ngày một năm, với mức lương bình quân 7 Euro/giờ. Nếu làm việc chăm chỉ vào các kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè... các bạn đã có khả năng tự trang trải chi phí cuộc sống của mình (120 ngày/năm x 8h/ngày x 7 Euro/giờ = 6.720 Euro/năm) mà không cần sự trợ giúp tài chính của gia đình.

Theo iOne

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm