Truy tìm Quán quân cuộc thi "Rung chuông vàng 2019"

Trong hai ngày 7 - 8/11, cuộc thi "Rung chuông vàng" bằng tiếng Anh do IEG tổ chức đã mang lại rất nhiều trải nghiệm mới lạ, thú vị cho các MCer khối 1.

"Golden Bell Challenge" là sân chơi thường niên dành cho học sinh Tiểu học. Các MCer nhí rất hào hứng với những thử thách, những câu hỏi thú vị do Ban tổ chức đưa ra như: hỏi về các đồ vật quen thuộc, điền chữ cái còn thiếu trong từ, biểu tượng của các quốc gia hay câu hỏi Toán học…

Khi được thông báo về cuộc thi, các bạn hò reo vui mừng khi sắp được tham gia đấu trí bằng tiếng Anh. Các bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng bảng, bút dạ và ôn luyện kiến thức được học.

Bước vào sàn thi đấu, MCer nhí rất hào hứng nhưng không tránh khỏi sự hồi hộp. Lập tức, các cô động viên: “Các con chỉ cần tập trung lắng nghe câu hỏi, bình tĩnh ghi đáp án nhanh ra bảng”.

Mỗi MCer đều thể hiện rõ quyết tâm vượt qua nhiều thử thách của chương trình để trở thành người cuối cùng ngồi trên sàn đấu. Các bạn sẽ trải nghiệm các câu hỏi từ dễ đến khó của Ban tổ chức.

Ở vòng 1, Hà Anh (1M4) là cái tên được xướng lên. Đây là lần đầu tiên cô bạn tham gia cuộc thi Rung chuông vàng bằng tiếng Anh. Dù khá run và hồi hộp nhưng Hà Anh đã lấy lại tinh thần và giành được chiến thắng. Cô bạn chia sẻ: “Tiếng Anh là môn học yêu thích của mình. Những giờ học với thầy giáo nước ngoài khiến mình vui ơi là vui. Thầy dạy chúng mình rất nhiều điều mới lạ. Ngoài giờ học trên lớp, hàng ngày mình vẫn luyện học từ mới với mẹ”.

Sau khi kết thúc vòng 1, MCer nhí tham gia thử thách ném bóng vào rổ. Các bạn rất quyết tâm và thích thú tham gia phần cứu trợ này để có thể cứu tất cả thí sinh vào sàn thi đấu.

Bước vào vòng 2 với quyết tâm cao, rất nhiều bạn đã vượt qua được những câu hỏi khó. Cuộc thi càng trở nên hồi hộp, kịch tính khi chỉ còn hai bạn Minh Quang (1P3) và Thảo Vy (1P4) trên sàn đấu. Sau câu hỏi điền chữ cái còn thiếu vào từ, cuộc thi đã tìm ra Quán quân. Minh Quang bật mí "bí kíp" giành chiến thắng: “Anh em tớ thường xuyên luyện nói tiếng Anh với bố. Sau cuộc thi, chúng tớ quyết tâm học tiếng Anh tốt hơn”.

Cô Lan Anh (PCN 1P3) đánh giá: “Các câu hỏi đưa ra ở mức độ cơ bản, xoay quanh các từ, các con được học trong sách. Khó nhất là thử thách ghi chính xác từ ra bảng. Đặc biệt, nhiều câu hỏi mở rộng hiểu biết xã hội của các con. Cuộc thi này thực sự rất bổ ích, tạo động lực cho các con quyết tâm học tốt tiếng Anh hơn”.

Tại Tiểu học CS1, Bảo Vinh (1I) là người cuối cùng ngồi lại trên sàn đấu. Bạn chia sẻ: “Lúc ở lớp cũng như ở nhà, tớ đã dành nhiều thời gian làm quen với những dạng câu đố như thế này. Trong cuộc thi, tớ thấy khó nhất là phần viết từ mới. Chỉ cần mất tập trung, viết nhầm một chữ thì sẽ sai cả từ. Bởi vậy, tớ đã cẩn thận và cố gắng hết mình”.

Dù bận nhiều việc nhưng biết hôm nay có cuộc thi "Rung chuông vàng" ở MC, nhiều cha mẹ học sinh đã sắp xếp thời gian tới cổ vũ con. Cô Thu Hằng (mẹ của Minh Ngọc, 1I) cho biết: “Hôm qua, con hớn hở khoe ngày mai cả lớp đi thi. Hai mẹ con đã dành thời gian tập luyện chút ít. Tôi rất vui khi con gái đã được tham gia một sân chơi trí tuệ và bổ ích. Tôi mong nhà trường sẽ tổ chức nhiều lần nữa để các con có cơ hội vừa học vừa chơi”.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm